Khách đổ xô tới lễ té nước: Thùng nước đá bị hét giá 820.000 đồng
Hơn 120.000 khách du lịch từ nhiều quốc gia đổ xô tới Thái Lan dự lễ hội té nước Songkran năm nay. Cùng với đó, nhiều tiểu thương đã hét giá thùng nước đá 200 lít có giá 1.200 baht (820.000 đồng).
Lễ hội té nước Songkran 2024 khai mạc từ ngày 11/4. Tại thủ đô Bangok, nhiều sự kiện giải trí, hoạt động văn hóa vui chơi đã diễn ra để khuấy động bầu không khí.
Trong những ngày này, Thái Lan nhiều lần phát đi cảnh báo an toàn, gọi ngày lễ truyền thống này là "7 ngày nguy hiểm" do tình trạng mất cắp, giẫm đạp và tai nạn giao thông có khả năng gia tăng.
Du khách vui chơi ở ngày hội té nước (Ảnh: News).
Ngoài Bangkok, lễ hội Songkran năm nay còn được tổ chức ở các tỉnh thành của Thái Lan, kéo dài đến hết tháng 4.
Tuyến đường Sanaehanusorn ở Hat Yai liên tục tấp nập dòng du khách đến từ Trung Quốc, Singapore và Malaysia. Các nhóm du khách trẻ đổ về đây để tham gia nhiều hoạt động té nước sôi động trong ngày đầu tiên của mùa hội năm nay.
Trước khi tới những khu vực bị tắc nghẽn giao thông, nhiều du khách đã mua trước đồ dùng như xô chứa đầy nước lạnh, chuẩn bị sẵn cho cuộc chiến trong nước.
Theo tờ Bangkok Post, nhu cầu nước và vật dụng để đựng tăng cao, nhiều tiểu thương cũng tranh thủ "hét giá". Một xô nhựa chứa đầy nước lên tới 650 baht (450.000 đồng). Trong khi một thùng nước đá loại 200 lít có giá lên đến 1.200 baht (820.000 đồng).
Giá nước cũng là vấn đề được người Thái đặc biệt quan tâm trong dịp này (Ảnh: The Nation).
Tuy nhiên nhiều khu vực vui chơi công cộng khác được chính phủ Thái Lan cung cấp nước đá miễn phí. Được biết, ngoài vấn đề an toàn, việc kiểm soát giá nước trong dịp này là điều được quan tâm đặc biệt.
Dự kiến, lượng khách đến Thái Lan dịp này vào khoảng hơn 120.000 người, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023. Theo tờ The Nation, lễ té nước truyền thống tổ chức trong 7 ngày chính (từ 11/4 đến 17/4) với hàng loạt hoạt động sôi nổi như diễu hành, các nghi thức truyền thống, cuộc thi sắc đẹp.
Tuy nhiên sự kiện đáng chú ý nhất là nghi thức té nước bằng xô, dùng súng phun nước với quan niệm ai càng bị nước hất lên người càng nhiều sẽ gặp may mắn.
Khách nước ngoài vui chơi ở Chiang Mai (Ảnh: Clock).
Nhằm đảm bảo an toàn lễ hội, ông Pol Lt Gen Kornchai Klayklueng, trợ lý cảnh sát trưởng quốc gia, cho biết, cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) đặt mục tiêu giảm 5% tai nạn đường bộ trong 7 ngày đầu tổ chức tại Bangkok. Trong 2 ngày 13/4 và 14/4 được coi là cao điểm tại thủ đô bởi lượng khách quốc tế tăng vọt.
Trong khi đó, Cục Di trú Thái Lan cho biết sẽ bố trí thêm nhiều nhân viên để hỗ trợ tại các sân bay như Suvarnabhumi (Bangkok) và Phuket khi khách nước ngoài gia tăng. Hơn 120.000 người nhập cảnh vào dịp Songkran với ít nhất 25 chuyến bay cất cánh và hạ cánh mỗi giờ.
Được biết, Thái Lan đang phải hứng chịu nắng nóng cực độ do hiện tượng El Niño, kéo theo tình trạng nóng và khô hơn trên toàn khu vực. Bộ Y tế công cộng Thái Lan cảnh báo về nguy cơ say nắng trong lễ hội Songkran, khi nhiệt độ đã đạt mức kỷ lục ở một số khu vực.
Dự kiến Thái Lan đón hơn 120.000 lượt khách trong dịp này (Ảnh: News).
Bất chấp rủi ro, chính phủ hy vọng lễ hội té nước năm nay đánh dấu năm mới của Thái Lan, mang lại sự thúc đẩy rất cần thiết cho ngành du lịch.
Nhưng ở chiều ngược lại, trong khi ở các tỉnh thành của Thái Lan đều náo nức với lễ té nước, thì tại hòn đảo du lịch nghỉ dưỡng Samui, cuộc chiến nước uống là vấn đề dai dẳng khi nơi này đang cạn kiệt nước ngọt.
Theo ông Ratchaporn Poolsawadee, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Koh Samui, các khách sạn lớn có thể phải tự bỏ tiền để mua nguồn cung cấp nước tư nhân. Điều đó có nghĩa, khách du lịch có thể bị ảnh hưởng và các cuộc chiến về nước sẽ tiếp tục diễn ra.
Nhưng tất cả những điều này đều tạo thêm gánh nặng cho ngành du lich địa phương đang ở giai đoạn phục hồi sau Covid-19.
Theo Dân Trí
-
1 giờ trướcKhi mua đậu xanh, bạn nên chú ý đến những điểm dưới đây để đảm bảo chọn được sản phẩm chất lượng và tươi ngon nhất.
-
3 giờ trướcVo gạo là bước trước khi nấu cơm để loại tạp chất. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng, thêm một ít muối vào nước vo gạo có thể mang lại nhiều lợi ích bất ngờ.
-
3 giờ trướcĐoạn video ghi lại hình ảnh một nhóm khách Tây lội bùn, lúi húi cấy lúa tại Sa Pa (Lào Cai) đang thu hút gần một triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ đăng tải.
-
5 giờ trướcCác nghiên cứu cho thấy rằng một bữa sáng lành mạnh đem lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe nhưng nhiều người lại đang bỏ qua bữa ăn quan trọng này.
-
9 giờ trướcCá hấp xì dầu là món ăn quen thuộc trong mâm cơm Việt bởi hương vị thơm ngon, thanh đạm và cách chế biến đơn giản.
-
18 giờ trướcĐặt giấy cuộn trong tủ lạnh không chỉ giúp tiết kiệm điện năng mà còn khử mùi hiệu quả.
-
20 giờ trướcNhiều người thắc mắc, khi ăn tôm có nhất thiết phải loại bỏ đường chỉ đen trên lưng tôm hay không, đường chỉ tôm đó thực chất là gì...
-
23 giờ trướcCho đến nay, thứ 'xà lách héo khô' quý hiếm này vẫn chưa thể trồng nhân tạo.
-
1 ngày trướcTrong ẩm thực Việt Nam, vịt là một món ăn gần gũi với đời sống văn minh lúa nước. Vào dịp tết Đoan Ngọ thì thịt vịt lại trở thành món ăn truyền thống và có những địa phương không thể thiếu thịt vịt trong ngày này.
-
1 ngày trướcPhở trộn, nộm và gỏi gà xé được trang web ẩm thực quốc tế TasteAtlas xếp vào danh sách 100 món salad hàng đầu thế giới.
-
1 ngày trướcNếu không có nhiều thời gian nấu nướng, chị em chỉ cần nấu 2 món đơn giản này cũng đủ đảm bảo có một bữa ăn đủ chất cho gia đình.
-
1 ngày trướcKhông ít người đã tỏ ra "ngán ngẩm" sau khi đoạn video quay cảnh một người bán hàng rong xào sầu riêng với dâu tây đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.
-
2 ngày trướcNgười dân các nước châu Á trong đó có Việt Nam rất ưa chuộng nước mía do hương vị thơm ngon, có tác dụng làm mát. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên không nên uống loại nước này đều đặn mỗi ngày.
-
2 ngày trướcThông tin dưới đây sẽ giúp ích cho bạn khi tới ở một nơi không phải là ngôi nhà quen thuộc của mình.
-
2 ngày trướcNgải cứu tốt cho sức khỏe nhưng những người này không nên ăn ngải cứu vì có thể gây hại cho sức khỏe.
-
2 ngày trướcKỳ thi chuyển cấp PTTH và thi Đại học đang gần kề, trong khi các thí sinh đang phải đối mặt với áp lực thi cử và những tỷ số “chọi” gay gắt thì các phụ huynh lại “sống trong sợ hãi” vì nỗi lo con em bị trầm cảm. Mỗi năm, đến giai đoạn này, nhiều câu chuyện thương tâm lại xảy ra vì căn bệnh mang tên trầm cảm.
-
2 ngày trướcTừ năm 2024 người làm hộ chiếu (passport) sẽ chính thức được hưởng quyền lợi đặc biệt này, người dân cần nắm rõ thông tin để không bị thiệt.
-
2 ngày trướcBún tuy mềm và dễ ăn nhưng một số đặc điểm trong quá trình sản xuất khiến nó có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhất là trong mùa nắng nóng.
-
3 ngày trướcKhi nấu nước hàng, việc cho đường hay nước vào trước sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến màu sắc, hương vị và chất lượng của nước hàng.
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
-
33 phút trước
-
47 phút trước